• 1118 lượt xem
  • 11:01 05/01/2022
  • Xã hội

TP.HCM: Hàng trăm ngàn học sinh trở lại trường

Sáng 4/1, học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 ở TP.HCM trở lại trường sau hơn 8 tháng học trực tuyến vì dịch COVID-19. Công tác phòng dịch được các trường siết chặt để đảm bảo an toàn.

Sáng 4/1, Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp đón hơn 1000 học sinh khốii 7, 8 trở lại trường. Các em được đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế, khẩu trang đảm bảo 24/24…

Em Trương Lê Gia Hân - Học sinh trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, Tp.HCM: Khi vào trường thì chúng phải ngồi cách nhau để giữ an toàn. Ngoài ra thì chúng em còn được tập huấn trước 01 ngày để làm quen thích ứng. 

Em Trịnh Ngọc Sao Mai - Học sinh trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, Tp.HCM: Em sẽ tránh tụ tập bạn bè. Em sẽ không tháo khẩu trang ra. Ngoài ra em sẽ thường xuyên khai báo y tế để đảm bảo theo dõi sức khoẻ. 

Cô Trương Thị Đẹp - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, Tp.HCM: Nhà trường sẽ chia làm 02 ca, 2-4-6 và 3-5-7 với lượng học sinh khoảng 16-17 lớp một ngày. Có thể tách đôi phòng trong trường hợp cần thiết. 

Từ 02 tuần triển khai thí điểm cho học sinh khối 12, trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn để đón trên 1.500 học sinh khối 10 và 11 trở lại trường học trực tiếp từ hôm nay.

Thầy Trương Công Huấn - Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, Tp.HCM: Nhà trường duy trì tổ phòng chống Covid-19 trong nhà trường, gồm 45 thầy cô, anh/chị. Thường xuyên nhắc nhở, giãn cách, tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tuân thủ 5K. 

Như vậy, chỉ còn học sinh khối lớp 6 chưa trở lại trường. Từ hôm nay, các trường sẽ triển khai ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh để tiến hành thi kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp, dự kiến bắt đầu từ 10/01.