Ngày đầu nghỉ lễ: Cao tốc ùn tắc, phải xả trạm thu phí, sân bay Nội Bài đông đúc

Sáng nay (30/4), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện di chuyển qua các cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội quá lớn, khiến một số tuyến đường kẹt xe nhiều giờ, một số trạm thu phí trên các tuyến cao tốc, quốc lộ của cả nước phải xả trạm cho ô tô đi qua. Đường lên sân bay Nội Bài ùn ứ tại một số vị trí nút giao nên nhiều hành khách bị trễ giờ bay, phải đổi hoặc hủy sang chuyến khác.

Sáng sớm ngày 30/4, các cửa ngõ thành phố lớn, đặc biệt TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lượng người dân di chuyển quá lớn nên đã xảy ra ùn tắc cục bộ ngay từ sáng sớm. Các khu vực trạm thu phí, đặc biệt là đường Vành Đai 3 Hà Nội, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội đi Ninh Bình; tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây do lượng phương tiện đi lại tăng cao khiến ùn tắc kéo dài. 

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong buổi sáng 30/4, nhiều trạm thu phí trên tuyến cao tốc phải tiến hành xả trạm để giảm ùn tắc. Cụ thể, trạm Cao Bồ tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ phải xả trạm từ 8h02 đến 8h56. Trạm IC.9 tuyến Nội Bài - Lào Cai phải xả trạm 30 phút. Đặc biệt, trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14, Quốc lộ 51, Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây... phải tiến hành xả trạm từ 2 - 4 lần.

Ùn tắc kéo dài khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, trong khi nhiều hành khách đến sân bay Nội Bài bị trễ giờ, phải hủy chuyến.

Hành khách: "Khá mệt mỏi. Ngày hôm nay đi đường qua là mệt mỏi, vì đường tắc quá, nên em bị muộn luôn chuyến bay và phải mua vé mới. Lần sau thì chắc chắn phải đi sớm hơn, đặc biệt là những ngày lễ như thế này."

Hành khách: “Khá là tắc đường. Giờ thì em sẽ đi về vì em đã đổi được vé máy bay sang 2 giờ chiều.”

Tuyến đường lên sân bay Nội Bài cũng bị ùn tắc một số nút giao.

Tại nhà ga T1 sân bay Quốc tế Nội Bài, ngay từ sáng sớm, dòng người di chuyển tấp nập, chật kín khu vực check-in, kiểm soát an ninh tại ga đến quốc nội. Riêng trong buổi sáng hôm nay, lượng khách đông liên tục vào các khung giờ từ 06h00 đến 11h; buổi trưa từ 12h00 đến 14h00. Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng hành khách nội địa tại sân bay Nội Bài đạt 368 lượt chuyến với trên 70 ngàn lượt khách. 

Tại các khung giờ cao điểm, lượng khách đi và đến và có cả người nhà đưa tiễn rất đông, bởi vậy, Cảng Nội Bài đã triển khai ngay phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, không để xảy ra quá tải. Đặc biệt, các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, cửa ra tầu bay được cảng bố trí linh hoạt, đảm bảo tận dụng tối đa nguồn lực phục vụ tốt nhất cho hành khách, không phải chờ đợi lâu nên không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, từ yêu cầu các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải mặt đất, ví dụ như xe bus, taxi, xe hợp đồng hoạt động tăng cường kể cả ngoài giờ, kể cả đêm để đảm bảo phục vụ tất cả các chuyến bay, để không bỏ sót chuyến bay nào, kể cả vào đêm muộn. Tuy nhiên về góc độ của người đi máy bay cũng cần tuân thủ đúng những quy định của ngành hàng không để bảo đảm mục tiêu cao nhất là sự thuận lợi cho hành khách”.

Trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, lực lượng thanh tra giao thông, nhân viên các trạm thu phí túc trực 24/24 giờ, phối hợp hướng dẫn, kịp thời giải tỏa giao thông tại các điểm nóng, nguy cơ ách tắc giao thông.