• 2332 lượt xem
  • 06:49 14/04/2022
  • Xã hội

Bình thường mới đúng nghĩa khi trẻ em quay trở lại trường học

Hà Nội đã cho học sinh các khối phổ thông lần lượt đi học lại được một thời gian. Nhưng phải đến 13/04, các bậc phụ huynh mới hoàn toàn được thở phào, yên tâm công tác khi nhóm trẻ cuối cùng cũng đã trở về với đời sống trường lớp. Với nhiều người, ngày hôm nay được ví như dịp “giải phóng” phụ huynh.

Từ 7 giờ sáng, chị Bích Khuê đã đưa con đến trường để làm quen lại với trường lớp, thầy cô. Từ hôm nay, con sẽ không còn những buổi sáng “ngủ nướng”, nhịp sinh hoạt đảo lộn, hay phải tìm trò vui trong 4 bức tường. Chạy nhảy, chơi đùa, trò chuyện cùng bạn – những điều bình thường với 1 đứa trẻ đã thực sự trở lại.

Chị NGUYỄN BÍCH KHUÊ - Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: “Tối hôm qua 2 mẹ con rất là hồi hộp. Tuy rằng thời gian vừa qua gia đình vẫn cho trẻ đến những nhóm trẻ, mời cô giáo về nhà để con có những cái giao lưu tương tác, nhưng mà đến trường là một trải nghiệm rất là khác. 2 mẹ con háo hức dậy từ rất sớm, con cũng rất vui.”

Trở lại trường sau một thời gian dài, nhiều bé không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, ngại ngùng. Thấu hiểu điều này, các trường chuẩn bị nhiều chương trình chào đón rộn ràng để các em thực sự có cảm giác 1 ngày hội trường.

Bé MINH KHÔI - Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội: “Con chơi cầu trượt, với cả chơi đồ chơi các cô mang ra cho chơi.”

Ngày vui của phụ huynh thì đã rõ, nhưng niềm hạnh phúc của giáo viên càng khiến hôm nay trở thành một ngày hội. Nhiều trường mầm non tư thục “thoi thóp” vì dịch nay đã được hồi sinh, đời sống giáo viên mầm non có cơ hội cải thiện để tiếp tục theo nghề.

Cô TRẦN THỊ MINH HẢI - Hiệu trưởng trường Mầm non Minh Hải, Hà Nội: “Ôi vui lắm ạ, được đón các con sau một khoảng thời gian nghỉ dịch quá dài.”

Cô NGUYỄN THỊ MẾN - Giáo viên trường Mầm non Minh Hải, Hà Nội: “Hôm nay sĩ số không được như ngày thường. Một số bạn ở quê với ông bà bố mẹ chưa đón kịp. Một số thì vì các lý do khác bố mẹ chưa đưa đến trường được. Hôm nay có khoảng 70% học sinh. Cô giáo mong rằng buổi sau các con sẽ đến đông đủ hơn ạ.”

Đến trường ở bậc học mầm non có thể chưa mang nhiều ý nghĩa về kiến thức, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sinh hoạt, nề nếp của trẻ. Việc gửi trẻ ở những cơ sở đạt chuẩn cũng giúp phụ huynh yên tâm làm việc thay vì gửi “chui” hay bỏ ra số tiền lớn để tìm người trông trẻ. Niềm vui của phụ huynh, niềm vui của giáo viên cũng là niềm vui của toàn xã hội, vì bình thường mới bây giờ mới thực sự đúng nghĩa.
 

Đỗ Minh