• 2458 lượt xem
  • 20:15 26/06/2022
  • Văn hóa

Ngày hội khuyến đọc: Mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp của tủ sách gia đình

Nhằm truyền thông trong cộng đồng và người dân Quyết định số 1862 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (4/11/2021) song hành cùng mục tiêu xây dựng thói quen đọc sách và phát triển văn hoá đọc lành mạnh, tối 25/6, Phố sách Hà Nội đã kết hợp cùng NXB Phụ nữ tổ chức Ngày hội khuyến đọc và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

“Ngày hội khuyến đọc” đã mở ra một không gian để các cá nhân, tổ chức làm công tác khuyến đọc hiệu quả có thể giao lưu, trao đổi, liên kết các mô hình khuyến đọc - khuyến học hiệu quả ở mọi vùng, miền trên cả nước. Qua đó, nhân rộng các cách làm hay, góp phần phát triển văn hóa đọc Việt Nam thực sự có chiều sâu, bền vững.

Bà KHÚC THỊ HOA PHƯỢNG, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ: “Thông qua chương trình chúng tôi mong muốn sẽ lan toả được những giá trị tốt đẹp của các tủ sách gia đình, thông qua ngày hội khuyến đọc sẽ giúp thúc đẩy phát triển văn hoá đọc.”

Thông qua chương trình, công chúng quan tâm được lắng nghe những chia sẻ từ phía các diễn giả về phương pháp đọc sách hiệu quả và vai trò của đọc sách với việc tự học và xây dựng cộng đồng văn minh; hướng dẫn xây dựng Tủ sách lớp học, Thư viện trường học và các không gian đọc cộng đồng,… Qua đó tiếp thêm động lực để cộng đồng người yêu sách phát triển các mô hình tủ sách gia đình, tạo ra một cộng đồng bạn đọc đông đảo, làm nên sức mạnh cộng hưởng để xây dựng văn hóa đọc quốc gia.

Ông CUNG TRỌNG CƯỜNG, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thừa thiên Huế: “Sau khi lắng nghe những chia sẻ của các mô hình khuyến đọc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chúng tôi cũng có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình, để phát triển hiệu quả hơn các mô hình thúc đẩy người dân đọc sách.”

Thạc sĩ, dịch giả NGUYỄN QUỐC VƯƠNG: “Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa cho không chỉ cho đại diện của các cơ sở, đơn vị có mô hình tủ sách mà còn rất thiết thực để giúp công chúng nhìn nhận về tầm quan trọng của các tủ sách gia đình. Đọc sách nên là thói quen được hình thành từ gia đình."

Nhằm tiếp sức cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc, cũng trong chương trình “Ngày hội khuyến đọc” NXB Phụ nữ đã trao tặng các bộ sách tới các cá nhân, tổ chức, cơ quan…, các mô hình khuyến đọc hiệu quả.

Linh Chi