Nghị viện thế giới: Mỹ đẩy mạnh các quy định quản lý thị trường tiền điện tử (Phần 2)

Theo thống kê của NBC News, trung bình cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì sẽ có 1 người đã đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tiền điện tử. Điều này cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh như thế nào.

Theo giới chuyên gia và nhiều nghị sĩ Mỹ, nếu không có nỗ lực lập pháp lớn hơn nữa thì thị trường tiền điện tử sẽ rất “hoang dã”, đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải thiết lập các quy định đối với thị trường tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số. Cần các quy định rõ ràng và minh bạch giúp điều tiết thị trường tiền điện tử và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này cùng lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời:

Thượng nghị sĩ SHERROD BROWN - Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, Gia cư và các vấn đề Đô thị Thượng viện Mỹ;

Ông LEE REINERS - Giám đốc Chính sách tại Trung tâm kinh tế tài chính Duke; 

Giáo sư YESHA YADAV - Trường Đại học Luật Vanderbilt; 

Giáo sư LINDA JENG - Viện Luật kinh tế quốc tế, Đại học Georgetown.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc