Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù

Ngô Diệc Phàm từng là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc, mang quốc tịch Canada. Bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam năm 2021 vì nghi án cưỡng dâm, ngày 25/11, Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc. Đồng thời cũng bị yêu cầu nộp phạt gần 83,8 triệu USD vì trốn thuế.

Trên trang nhất, Tân Hoa Xã có bài đăng: Ngôi sao nhạc pop Kris Wu bị kết án 13 năm tù, và bị yêu cầu nộp phạt 600 triệu nhân dân tệ. Theo đó, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Ngô Diệc Phàm trong vụ án cưỡng hiếp và dâm loạn tập thể. Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, Ngô Diệc Phàm liên tiếp cưỡng hiếp 3 phụ nữ trong trạng thái say rượu tại nơi ở của mình. Theo tòa án, vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, Ngô Diệc Phàm đã tổ chức các hoạt động dâm ô với hai phụ nữ khác sau khi uống rượu tại nơi ở của mình. Ngoài ra, Ngô Diệc Phàm cũng đã bị phạt 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 84,1 triệu USD) vì tội trốn thuế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam