Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông giữa làn sóng bạo lực

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Trung Đông, trong bối cảnh bạo lực bùng phát giữa Israel – Palestine và căng thẳng gia tăng về vấn đề Iran.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Ai Cập, Israel, khu Bờ Tây vùng lãnh thổ của Palestine, với chương trình nghị sự dự kiến đề cập tới một loạt vấn đề, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine, Iran, song song với mối quan hệ Israel - Palestine. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi sự kiềm chế căng thẳng giữa Israel và Palestine, nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước, cũng như thảo luận về những nỗ lực nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 giữa các cường quốc lớn với Iran./.

Hồng Nhung