Ngư dân Phú Yên: Nghĩ sóng không lớn nhưng giờ quá lớn, quá nặng

Còn trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa và gió lớn, triều cường xuất hiện ở một số địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh, làm nhiều tàu thuyền neo đậu gần bờ bị chìm, lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại. Tại làng biển Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, ngư dân bị động trước sóng to, gió lớn, hàng chục tàu cá của bà con đã bị nhấn chìm.

Sau vài giờ bị sóng to đánh vào bờ, chiếc tàu, tài sản lớn của vợ chồng ông Nguyễn Dư ở thôn Long Thủy,  xã An Phú giờ chỉ còn như thế này…(trôi hình, vợ chồng đau buồn)…Ông Dư cùng rất nhiều ngư dân ở trong làng hoàn toàn bị động trước triều cường lần này.

Ông Nguyễn Dư, Xã An Phú, TP.Tuy Hòa: “Bị bứt neo cày tấp vào bờ chìm luôn. Oánh vỡ luôn. Nghĩ không có lớn giờ quá lớn, quá nặng”.

Tại làng biển Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, rất nhiều ngư dân đã không kịp trở tay khi sóng to, gió lớn bất ngờ diễn ra,  nhiều tàu cá từ nhỏ đến công suất lớn của ngư dân bị nhấn chìm trong sự bất lực của bà con.

Ông Nguyễn Công Điện, Xã An Phú, TP. Tuy Hòa: “Bà con cũng chủ quan chớ nếu biết lực gió cỡ đây bà con neo chỗ khác hết rồi Bât ngờ quá bà con không kịp”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã An Phú, triều cường đã làm hơn 30 tàu thuyền lớn, nhỏ của ngư dân ở làng biển Long Thủy bị thiệt hại nặng nề, trong đó có nhiều tàu bị đánh chìm.Trước tình hình mua lũ phức tạp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương cùng ngư dân vẫn tham gia ứng cứu, kéo những tàu cá bị chìm vào bờ nhằm hạn chế thiệt hại.

Ông Ngô Đức Hiên, Chủ tịch UBND xã An Phú, TP.Tuy Hòa: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng bốn tại chỗ. Bên cạnh đó được sự giúp sức của TP gồm công an quân sự địa phương và các lực lượng trên địa bàn giúp bà con đưa các tài sản hư hỏng lên bờ”.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và thời tiết nguy hiểm để kịp thời báo cáo, đồng thời tăng cường thêm lực lượng cho các địa phương xung yếu,nguy cơ bị ảnh hưởng từ mưa lớn kèm gió, lốc xoáy đang xảy ra trên địa bàn để hỗ trợ người dân và khắc phục, cứu vớt tài sản, tàu bè bị sóng cuốn trôi.

Việt Bảo