Ngư dân Quảng Bình làm lễ cầu ngư ra quân mùa biển mới

Ngày 5/2, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra Lễ hội cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt hải sản năm mới. Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm ở làng biển có lịch sử hình gần 400 tuổi.

Cứ vào dịp rằm tháng giêng Âm lịch hằng năm, người dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại nô nức tổ chức lễ hội cầu ngư để tàu thuyền chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản. Từ sớm, đông đảo ngư dân, chủ tàu, các tổ hợp tác xã tụ họp về đền thờ Ngư Linh Miếu và An Cầu Ngư để dâng hương, dâng lễ vật cúng tế, mong những chuyến đi biển được yên bình, bội thu.

Cảnh Dương là làng biển nổi tiếng của Quảng Bình, với hơn 600 tàu cá, trong đó chủ yếu đánh bắt ở vùng xa bờ. Nhờ vươn khơi bám biển hiệu quả nên đời sống ngư dân ngày càng khấm khá.

Lễ cầu ngư cũng là dịp tuyên truyền đến ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt hải sản nhằm phát triển bền vững nghề cá.

Võ Linh