Người bán tự nâng giá hàng hóa, người mua bức xúc, đại diện Hội bảo vệ người tiêu dùng nói gì?

Khi dịch Covid-19 bùng phát, các sản phẩm hỗ trợ chống dịch cháy hàng, giá các mặt hàng này liên tục phi mã do các tiểu thương tự ý nâng giá. Các cửa hàng xăng dầu đóng cửa nghỉ bán xăng chờ điều chỉnh giá tăng mới bán. Những điều này khiến cho người tiêu dùng vừa gặp khó khăn trong sinh hoạt, tiêu dùng. THQHVN đã có trao đổi với Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về vấn đề này.

Thời gian qua trên thị trường liên tục xuất hiện nhiều biến động về giá. Tiêu biểu như khi dịch COVID-19 bùng phát, các sản phẩm hỗ trợ chống dịch cháy hàng, giá các mặt hàng này liên tục phi mã do các tiểu thương tự ý nâng giá. Còn tại một số cửa hàng xăng dầu trên cả nước gần đây cũng liên tục treo biển nghỉ hoặc hết hàng trước ngày điều chỉnh giá đã gây bức xúc trong dư luận. Điều này không những làm ảnh hưởng đến thị trường giao dịch mà trong đó quyền lợi của người tiêu dùng đang trực tiếp bị xâm hại. 

Cơn bão giá khiến cho người tiêu dùng vừa gặp khó khăn khi mua sắm, lại vừa đứng trước nhiều nguy cơ bị xâm phạm về quyền lợi. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam để thảo luận sâu hơn về thực trạng này, giải pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh bình thường mới này.

Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc website quochoitv.vn

Đỗ Minh