Người cao tuổi tại Mỹ chật vật trong cơn bão giá

Lạm phát và giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao nhất trong vòng 40 năm khiến cho sinh hoạt của những người cao tuổi tại Mỹ càng thêm chật vật, khó khăn. Nhiều người thậm chí phải tìm một công việc ở tuổi "thập cổ lai hy" để cải thiện cuộc sống.

Ông Grady Evans, đang sống tại một trung tâm dành cho người cao tuổi ở bang Georgia, Mỹ cảm thấy năm 2022 thật sự khó khăn khi phải đương đầu với cơn bão giá do lạm phát tăng cao. 

Ông GRADY EVANS, 75 tuổi: "Ngân sách dành cho thực phẩm của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều và tôi nhận thấy rằng chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào nữa. Chúng tôi đang tiêu tiền tiết kiệm của mình, bạn biết đấy, chỉ để đủ sống qua ngày thôi, điều đó thật đáng lo ngại.”

Theo các chuyên gia, người cao tuổi trong xã hội là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát - đặc biệt là những người có thu nhập cố định. Họ sống dựa vào tiền an sinh xã hội và tiền tiết kiệm vốn đang bị ăn mòn bởi lạm phát. Và chính phủ sẽ cần phải hỗ trợ từ nhóm dễ bị tổn thương này một thời gian dài. 

Bà SANDEE PANICHI, Phó Giám đốc Dịch vụ Cấp cao của Quận Cobb, bang Georgia, Mỹ: "Thật không may, chúng tôi không thể tác động đến nền kinh tế. Chúng tôi chỉ hỗ trợ các cá nhân trong việc đương đầu với tác động của lạm phát, bằng việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển, cung cấp bữa ăn cho họ.” 

Trong khi những người trẻ tuổi đang gặp khó khăn về tài chính thường tìm cách thay đổi công việc hoặc đảm nhận thêm công việc tay trái, thì nhiều người cao niên vẫn sẵn sàng tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, thị trường lao động thay đổi và hạn chế tuổi tác là những khó khăn mà họ gặp phải. 

 Bà GIGI GAYTHOS , 76 tuổi: “Tôi đang tìm việc và tôi thực sự bị phân biệt tuổi tác vì cố gắng tìm việc”.

Những người cao niên tại Mỹ có lẽ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong cuộc đời họ khi mà nhóm này lại ít có khả năng ứng phó khi thời thế thay đổi.

Quỳnh Hoa