Người dân Huế ngán ngẩm với dự án nghìn tỷ

Dự án “Chương trình phát triển đô thị loại 2 (các đô thị xanh)” với tổng vốn trên 1.600 tỷ ở thành phố Huế với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ngập lụt và tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, mục tiêu tốt đẹp này đến nay vẫn chưa thấy đâu trong khi người dân thì ngán ngẩm bởi tiến độ thi công ì ạch, dàn trải.

Gói thầu này chỉ mới thi công được khoảng 10% khối lượng. Đường sá hư hỏng chưa được sửa vì vướng dự án, người dân đã bàn giao mặt bằng thì kêu trời vì tiến độ quá lâu. Khởi công từ cuối năm 2021, kế hoạch hoàn thành tháng 8/2023 khó có thể thực hiện được.

Dự án “Chương trình phát triển đô thị loại 2 (các đô thị xanh)” do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Huế, ảnh hưởng gần 3.000 hộ gia đình và tổ chức. Đến cuối tháng 2/2023, dự án này đã đưa vào sử dụng 15 công trình, tuy nhiên đến nay nhiều gói thầu vẫn thi công dàn trải. Ban quản lý dự án cho biết gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng và cũng như năng lực hạn chế của các đơn vị thi công.

Trước đó, qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu thành phố Huế khẩn trương bàn giao mặt bằng toàn tuyến chậm nhất ngày 30/4 để phục vụ thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần đánh giá năng lực giám sát, các đơn vị thi công khi 1 dự án đô thị xanh lại đang khiến thành phố trở nên mất mỹ quan và nhếch nhác hơn.

Tiểu Bảo