• 2318 lượt xem
  • 03:36 18/06/2022
  • Xã hội

Người dân khổ sở vì dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chậm tiến độ

Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sau gần 12 năm thi công hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng do còn nhiều vướng mắc. Việc chậm tiến độ khiến rào chắn thi công vẫn ngổn ngang ngay giữa các con phố. Điều này làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của các hộ gia đình sinh sống tại đây.

Nhà ở ngay cạnh dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, bà Lan tưởng rằng cuộc sống gia đình sẽ thuận tiện hơn vì có thêm phương tiện công cộng để di chuyển, nhưng tiện đâu không thấy, chỉ thấy những khó khăn trước mắt khi việc cho thuê cửa hàng của bà bị trì trệ, bà buộc phải chuyển hướng sang bán dưa cà kiếm sống.

Bà PHẠM THỊ LAN, Quận Ba Đình, Hà Nội:5 năm nay rồi chưa (cho) thuê được. Bây giờ đồng dưa đồng cà như thế này thì khó khăn lắm. Tôi không có lương, hoàn toàn phụ thuộc vào cửa hàng. Như thế này coi như nó bịt hết dạ dày của bọn tôi rồi”.

Không chỉ bà Lan mà hàng trăm gia đình khác cũng phải chịu cảnh khốn khó. Nhiều hộ dân sinh sống nhờ buôn bán kinh doanh giờ chỉ có thể “há miệng chờ sung” bởi số lượng khách đến mua hàng đã giảm hẳn.

Người dân:Đằng kia người ta cấm đường rồi thì ai vào đây mua nữa. Không làm ăn gì được, bán hàng chậm hẳn đi. Quá bức xúc và quá mệt mỏi ý. Bọn chị không nghề, buộc phải kinh doanh bươn chải thôi”.

Chị HOÀNG MAI HOA, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Có nhiều khách đi qua đây họ bảo là không tìm thấy cửa hàng mình ở đâu cả bởi vì họ bị che đi”.

Nếu như trước đây con đường này có cả làn đi cho ô tô thì nay bị thu hẹp chỉ còn 100 mét cho xe máy lưu thông. Người đi bộ muốn đi qua khu vực này chỉ còn cách nép sát vào một bên đường, vừa đi vừa lo sợ. Cùng với đó là bụi bẩn, ô nhiễm... Nhiều gia đình đã phải dọn đi nơi khác vì không chịu được sự bất tiện như thế này.

Ông PHAN ĐĂNG GIÁ, Quận Ba Đình, Hà Nội: “Có nhà đi chăng nữa người ta cũng phải bỏ. Chẳng qua bắt buộc mình phải ở thì mình ở thôi chứ không ở ra ngoài đường à. Muốn bán không bán nổi. Ngay xưa dưới đường to, hai chiều. Bây giờ đi mỗi một đường mà chen nhau đi, buổi sáng, chiều, giờ tan tầm. Một ông đi trước, ông đi sau ngơ ngác là đâm vào nhau thôi vì nó đông quá”.

TS. NGUYỄN XUÂN THUỶ, Chuyên gia giao thông: “Người ta coi cái chậm đó là đương nhiên, theo tôi đó là một sai lầm. Vấn đề ùn tắc giao thông sẽ ngày càng khốc liệt. Cái ùn tắc gây ra mất an toàn, gây lộn xộn trong xã hội và làm cho người dân không an tâm, đi ra đường là thấy ùn tắc. Chúng ta phát triển giao thông công cộng để cạnh tranh với phương tiện cá nhân, người dân đi phương tiện công cộng giảm bớt đi phương tiện cá nhân thì đỡ ùn tắc. Chúng ta để kéo dài như vậy nó gây ra thất thoát rất lớn. Nếu để nó đắp chiếu thì không phải chỉ bản thân nó chịu mà cả đất nước phải chịu”.

Sau nhiều lần lùi thời gian hoàn thành, hơn bao giờ hết, các gia đình sinh sống tại đây đều mong muốn dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sớm đi vào hoạt động để cuộc sống của họ được ổn định trở lại.

Văn Thắng