• 3188 lượt xem
  • 02:43 06/05/2022
  • Xã hội

Người dân ngại mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy

Vào mỗi dịp hè, nhất là khi du lịch mở cửa trở lại, nhiều hoạt động vui chơi, tắm biển diễn ra. Do vậy, phòng ngừa tình trạng tai nạn giao thông đường thủy cũng như công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với phương thức vận tải này được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Những chiếc áo phao như thế này được lực lượng công an trang bị cho tất cả các phương tiện thủy trên sông thuộc khu vực huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội. Đây cũng là điều kiện bắt buộc của bất cứ 1 hành khách nào khi di chuyển bằng phà trên các tuyến sông này. Thế nhưng, với nhiều lý do, không phải hành khách nào cũng tuân thủ mặc áo phao.

Anh BÙI XUÂN THỨC - Chủ phà: Vận động người dân mặc áo phao có nhiều khó khăn. Trước kia, các bến cũng có đề xuất Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện lưu thông dụng cụ nổi cầm tay sẽ tiện hơn áo phao. Áo phao khó khăn trong mùa hè nóng bức hoặc cũng có thể do quần áo người ta sạch nên họ không muốn động đến dụng cụ mình phân phát.”

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng công an đã phải cắt cử người thường xuyên có mặt tại các bến phà này, tuyên truyền cho người dân và chủ phà..., tập trung chính vào những lỗi vi phạm thường xuất hiện khi nhu cầu vận tải tăng cao.

Thiếu tá NGUYỄN NGỌC THẮNG - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội: Khi chở quá số người quy định, phà sẽ chìm sâu dưới nước. Khi điều khiển thì lực nước tác động vào phà sẽ rất lớn. Ra những khu vực nước chảy siết thì lực đẩy càng lớn hơn, rất dễ xảy ra đắm đò. Vì thế, chúng tôi cũng nhắc nhở các chủ phương tiện, người dân tham gia đi phà, đặc biệt là bố mẹ phải quản lý chặt con cái khi đi qua sông, không đến các khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi di chuyển qua sông.”

Đáng chú ý, ngay từ thời điểm đầu mùa du lịch, lực lượng CSGT đường thủy thường xuyên kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật, an toàn phóng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra nồng độ cồn tất cả thuyền viên làm việc trên tàu. Trường hợp phát hiện vi phạm, đặc biệt là chở quá số người quy định, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng, du khách cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng để xử lý tình huống rủi ro. Đặc biệt, việc tuyệt đối chấp hành quy định trang bị đồ bảo hộ khi di chuyển trên đường thủy sẽ là yếu tố quyết định sự an toàn của mỗi du khách.

Hà Lan