Người dân ở Indonesia xoay xở khi giá cả sinh hoạt tăng

Người Hồi giáo Indonesia sắp bắt đầu lễ hội Eid al fitrẾt an phia. Thế nhưng giá cả tăng cao và doanh số bán hàng giảm đã khiến không khí năm nay có vẻ giảm sút.

Người Hồi giáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia đổ xô đến các khu chợ của thành phố vào một tuần trước lễ hội. Những người dân mua thực phẩm cho lễ hội nhận thấy giá cả tăng nhẹ so với năm trước.

Theo dữ liệu từ cục thống kê, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 ở Indonesia là 4,97%, giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Hoạt động tiêu dùng ở nơi đây vẫn chưa trở lại như mức trước đại dịch.

Lạm phát ở quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi thường tăng trong tháng Ramadan, bắt đầu từ cuối tháng 3 năm nay, và trước thềm lễ Eid al-Fitr. Người Hồi giáo Indonesia sẽ bắt đầu lễ hội Eid, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

QT