Người dân Paris nói gì về kết quả vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp?

Hôm qua (10/04) đã diễn ra vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả không có bất ngờ khi Tổng thống đương nhiệm Emmauel Macron và ứng cử viên theo đường lối cực hữu Marine Le Pen cùng bước vào vòng 2, tái hiện lại cuộc đối đầu 5 năm trước đây.

Ông Macron ghi điểm nhờ chính sách ngoại giao tích cực của ông đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, chiến lược phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sự yếu kém của phe đối lập.

Bà SANDRINE TULIPE-MICHALON - Người dân Paris, Pháp: "Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy ông Macron lọt vào vòng hai bởi vì ông ấy là ứng cử viên duy nhất có thể làm được điều gì đó ở đất nước chúng tôi và tôi vô cùng lo ngại trước sự trỗi dậy của phe cực hữu. Ông ấy là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này và ông ấy đã thể hiện khả năng ngoại giao của mình với cuộc chiến ở Ukraine. Về kinh tế, chương trình của ông ấy khá mạch lạc. Tôi có ba người con và tôi muốn các con tôi có thể sống tốt."

Ông STEPHANE BEAUMONT - Người dân Paris, Pháp: "Chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi vòng 2 bầu cử tổng thống, và tôi hy vọng rằng chiến dịch tranh cử của các ứng viên tổng thống sẽ mang tính xây dựng và gay cấn hơn một chút so với trước đó."

Hiện với hơn 90% số phiếu vòng 1 đã được kiểm, ứng cử viên kiêm đương kim Tổng thống Macron dẫn trước đối thủ là bà Le Pen với tỉ lệ phiếu ủng hộ là 28-29% so với 22-24%. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 24/04.
 

Quỳnh Hoa