Người dân Ukraine hoan nghênh đề xuất của EC

Người dân Ukraine tỏ ra vui mừng và hoan nghênh quyết định của Ủy ban Châu Âu EC về đề xuất trao quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine. Nhiều người bày tỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Ukraine sau động thái trên.

Khi được hỏi về việc ứng cử vào EU sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho Ukraine, chị Yulia Bilianska, 34 tuổi, ở vùng Luhansk sầm uất của Ukraine, cho biết chị mong muốn các dịch vụ công sẽ được cải thiện 

Chị YULIA BILIANSKA, Người dân Ukraine: “Công việc kinh doanh sẽ tốt hơn. Giáo dục sẽ dựa trên các tiêu chuẩn Châu Âu. Thuốc sẽ dựa trên tiêu chuẩn Châu Âu. Tôi tin rằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Đây là điều mà tôi nghĩ."

Ủy ban châu Âu (EC) đã ủng hộ Ukraine và Moldova trở thành các ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ có tiếng nói cuối cùng tại hội nghị ở Brussels vào ngày 23 và 24-6 tới. 

Anh ARSEN STRELETSKY, Người dân Ukraine: “Đó là một động thái rất tham vọng cho nền kinh tế, cho sự phát triển của hậu cần và cho sự phát triển của hệ thống quân sự Ukraine trong hoàn cảnh hiện tại. Và vì Liên minh châu Âu đang tạo cơ hội cho các nước đang phát triển, nó có thể dẫn đến việc tạo ra nhiều con đường thân châu Âu hơn cho Ukraine.”

Ngày 17/6, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất quy chế thành viên cho Ukraine và nước láng giềng Moldova. Đây chỉ là bước khởi đầu của một quá trình có thể mất nhiều năm. Trước đó, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi quân đội Nga tràn qua biên giới vào tháng 2/2022.

Quỳnh Hoa