Người dân Ukraine lựa chọn ở nơi tiền tuyến

Xung đột kéo dài ở Ukraine đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên tại thị trấn tiền tuyến Orikhiv, nhiều gia đình vẫn cố gắng bám trụ dù phải đối mặt với rủi ro từ các cuộc pháo kích hàng ngày.

Bà nội trợ 44 tuổi Liubov Syncha đang cố gắng đặt nhiều bao cát trước cửa sổ phòng khách để tránh các mảnh đạn pháo xuyên qua. Mặc dù đứng trước các áp lực sơ tán để đảm bảo an toàn và được chính phủ Kiev hỗ trợ, nhưng bà Syncha cùng gia đình vẫn muốm bám trụ lại căn nhà đã gắn bó với họ.

Theo chia sẻ của sĩ quan cảnh sát Ukraine Olha Zinchenko, mặc dù cô ấy đã cố gắng thuyết phục nhiều người dân tại đây hãy mau chóng đi sơ tán, nhưng dường như mọi người vẫn lựa chọn ở lại thành phố Zaporizhzhia.

Cũng tương tự như bà Liubov Syncha, chị Iryna Krupska cũng lựa chọn ở lại quê thuộc ở ngoại ô Orikhiv cùng 6 người con, trong đó có một số đứa trẻ được chị nhận nuôi. Iryna cho rằng nơi mình sống sẽ an toàn hơn trung tâm thị trấn nên chị sẽ không dời đi.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng Ukraine ở vùng Zaporizhzhia thường xuyên đến các khu định cư nơi tiền tuyến để trao viện trợ nhân đạo và giữ liên lạc với những người dân còn lại. Đồng thời thông báo cho họ về các chương trình của chính phủ dành cho người sơ tán để họ có thể đưa ra lựa chọn.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT