Người nông dân Trung Quốc thay đổi cuộc sống miền núi hẻo lánh

Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với đam mê canh tác nông nghiệp đã không ngừng nỗ lực trong nhiều năm để đi đến thành công. Không chỉ vậy, anh đã góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều người dân nghèo tại miền quê hẻo lánh.

Anh Yao Dengqian, 35 tuổi, lớn lên ở vùng núi nghèo của tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Từ hai bàn tay trắng, anh Yao đã gây dựng một trang trại sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn trên chính miền quê của mình. Sự thành công và tinh thần nỗ lực cuả anh đã trở thành tấm gương cho nhiều người dân địa phương.

Anh YAO DENGQIAN - Chủ trang trại, Hồ Nam, Trung Quốc: "Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhiều nguời không tin rằng mô hình của tôi sẽ thành công theo cách thức sản xuất này, tuy nhiên tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Tôi phát triển sản xuất nông nghiệp không chỉ với mong muốn kiếm tiền, đó còn là sở thích và ước mơ của tôi".

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2018, với số vốn tích luỹ ít ỏi gần 15.000 USD (350 triệu đồng), anh Yao đã mạnh dan thuê đất nông nghiệp của 70 dân làng trong 30 năm, diện tích gần 24 hecta để trồng đào để kinh doanh trái cây. Sau đó, anh bắt đầu đầu tư thêm vào việc sửa đường để thuận tiện di chuyển giữa các khu vực, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng chung cho khu canh tác. Do khu vực miền núi không có điện, anh đã đầu tư 4 hệ thống sạc dự phòng công suất lớn để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, sau đó xây dựng chuồng gà để kinh doanh gà xương đen. Không dừng lại ở đó, để mở rộng thị trường, anh Yao đã tiếp tục đầu tư 19 cột điện dọc sườn núi để giúp dân làng có điện, đồng thời quảng bá thêm trên Internet để kinh doanh.

Ông ZHENG XIAOHUI - Giám đốc Ngân hàng địa phương, Hồ Nam, Trung Quốc: "Tôi đã chứng kiến sự thành công trong mô hình sản xuất nông nghiệp của anh ấy, việc kinh doanh đã đem lại hiệu quả tốt cho cả những người dân khác. Điều đó đã tạo nên niềm tin và chúng tôi đã quyết định hỗ trợ tài chính cho anh ấy".

Trong những năm gần đây, trang trại của anh Yao đã mở rộng quy mô hơn rất nhiều với nhiều loại cây trồng và vật nuôi khác nhau, tận dụng mô hình chăn nuôi khép kín, thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành. Hàng trăm dân làng nhờ anh mà đã có công ăn việc làm ổn định. Hiện mỗi năm, mô hình của anh Yao tạo ra lợi nhuận khoảng trên 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng)