Những người trẻ sáng tác văn về hiện thực xã hội

Cuộc thi Văn học tuổi 20 được biết đến như một giải thưởng văn học uy tín do NXB Trẻ, báo Tuổi trẻ và Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Bước sang lần thứ 7, giải thưởng Văn học tuổi 20 có 511 tác phẩm dự thi. NXB Trẻ vừa công bố 12 tác phẩm vào vòng chung khảo. Lần này, đa số các sáng tác chọn đề tài gắn với hiện thực xã hội.

Từ lần gặp lại một người bạn cũ thời tiểu học, sau 20 năm, khi người bạn ấy từ Canada trở về Việt Nam, Yang Phan đã viết nên Vụn kí ức. “Vụn kí ức” là cuộc truy vấn về ký ức của những con người trong xã hội, mở đầu từ cái chết của một chàng trai gốc Á đang sinh sống tại nước ngoài. 

Tác giả YANG PHAN:“Mình nghĩ là mình chọn những đề tài phổ quát nhất của thời đại hiện nay. Thứ 2 là giới trẻ bây giờ họ cũng sẽ có những vấn đề mới, ưu tư mới. Mình rất hy vọng là sẽ đem lại những đề tài đó đến với nhiều cô chú, anh chị thế hệ trước hơn.”

“Ngủ ngon nhé, nàng thơ” cũng là một trong những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo lần này. Một câu chuyện về nỗi ám ảnh và sự cô đơn, một câu chuyện về cảm hứng nghệ thuật và hội hoạ. 

Tác giả NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH:“Thật sự mà nói thì khi chúng ta có những cảm xúc trong lòng thì chúng ta cần có sự giải toả, nhìn thẳng vào những cảm xúc đó cũng là cách ta biết rõ là nó có ở đó và chúng ta phải đương đầu như thế nào.”

Ông NGUYỄN THÀNH NAM, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ: “Viết về môi trường, chữa lành tâm lý hay thân phận dưới đáy xã hội, áp lực nơi đô thị, nơi công sở… thì các bạn theo xu hướng đó. Đặc biệt là có nhiều tác giả dùng chính ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật, triết học làm đề tài sáng tác cho mình. Và có vẻ như các tác giả quan tâm đến tính văn chương trong các tác phẩm hơn.”

12 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều được NXB in thành sách, góp vào tủ sách Văn học tuổi 20. Dự kiến, buổi tổng kết và trao giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2022./.

Phạm Tiến