• 2270 lượt xem
  • 18:27 06/03/2022
  • Xã hội

Người Việt về từ Ukraine: Đề xuất cách ly tập trung ở cơ sở quân đội

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và các cơ quan hữu quan Việt Nam về bảo hộ công dân tại Ukraine, các hãng hàng không nội địa đã chuẩn bị thực hiện những chuyến bay thẳng để đưa công dân Việt Nam về nước. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành từ Hà Nội sáng 7/3 đến Romania và trở về Việt Nam ngày 8/3.

Theo báo cáo của Cục hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở thống nhất với Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức 2 chuyến bay sơ tán công dân tại Ukraine về Việt Nam, theo đó chuyến bay đầu tiên do hãng hàng không  Vietnam Airlines thực hiện chặng bay Romania – Hà Nội. Dự kiến cất cánh tại Nội Bài từ ngày 7/3 và hạ cánh ngày hôm sau.

Chuyến bay thứ 2 do Bamboo Airways thực hiện sẽ bay thẳng Ba Lan – Việt Nam. Dự kiến cất cánh lúc 22h55 ngày 8/3 (giờ địa phương) từ sân bay Nội Bài tới sân bay Warsaw (Ba Lan) để tiếp tục thực hiện chuyến bay đưa các công dân Việt Nam từ Ba Lan về Việt Nam lúc 9h00 ngày 9/3 (giờ địa phương). 

Hiện cả hai hãng hàng không này đã sẵn sàng nguồn lực để thực hiện chuyến bay. Tuy nhiên, sau khi đón công dân về đến sân bay Nội Bài lại đang gặp khó khăn.

Ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam: Đề xuất với Chính phủ tổ chức thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở quân đội, sau khi hạ cánh, hành khách sẽ được xét nghiệm và cách ly theo quy định phòng chống dịch.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ giao Bộ Y tế xem xét miễn trừ quy định  phải có kết quả xét nghiệm âm tính PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh; miễn trừ công dân chưa tiêm đủ liều vaccine và bố trí bác sĩ hỗ trợ công dân trên chuyến bay nhằm đảm bảo kịp thời, an toàn và  thuận lợi.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam