Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 4/1 đã chỉ thị cho các quan chức xem xét đình chỉ thoả thuận quân sự với Triều Tiên năm 2018, vốn nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự giữa 2 nước. Động thái này của Hàn Quốc, cùng với việc lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng tốc sản xuất vũ khí hạt nhân ngay ngày đầu năm mới, báo hiệu thời kỳ sóng gió sắp tới trên bán đảo Triều Tiên.
Thoả thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 bao gồm các biện pháp nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, được xem là một dấu mốc trong chính sách với Triều Tiên của chính quyền tiền nhiệm ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, giới chức Hàn Quốc liên tục khẳng định sẽ xem xét lại thoả thuận trước các hành động mà Seoul gọi là "khiêu khích" từ Bình Nhưỡng.
Chỉ thị mà tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra hôm nay tại cuộc họp về vụ 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc hồi tuần trước. Ông Yoon Suk Yeol cũng yêu cầu thành lập đơn vị máy bay không người lái, xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt và thúc đẩy phát triển máy bay không người lái tàng hình trước cuối năm.
Trong khi đó, ngay ngày đầu năm 2023, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh tăng tốc độ “theo cấp số nhân” để chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng như ra lệnh cho ngành công nghiệp quốc phòng chế tạo mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới với khả năng tấn công đáp trả chớp nhoáng.
Theo các nhà phân tích, những động thái mới nhất của các bên có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy của cuộc chạy đua vũ khí.