Nguy cơ mất tiền tỷ khi đầu tư chứng khoán trên các app không chính thống

Tiếp tục về câu chuyện hàng trăm người dân có nguy cơ mất tiền khi tham gia đầu tư chứng khoán qua ứng dụng không chính thống. Khi app này bị xóa, app khác lại mọc lên tiếp tục kêu gọi người dân đầu tư, khiên nhiều người tham gia “thiệt đơn, thiệt kép”. Các chuyên gia nghi vấn về bản chất lừa đảo của các app.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, cái gọi là ứng dụng đầu tư chứng khoán Trading FT cũng đã xóa khỏi kho ứng dụng. 
Tương tự, khi chơi chứng khoán trên sàn chứng khoán tự xưng StockX, khách hàng có  nguy cơ bị thiệt kép khi đối tượng môi giới yêu cầu chủ đầu tư sang ứng dụng APPE nếu không sẽ đóng tài khoản, toàn bộ tiền đầu tư vào sàn StockX trước đó cũng sẽ mất.

Theo luật sư, những sự việc đang có dấu hiệu lừa đảo, ép người tham gia rơi vào nạn nhân kép, vừa mất tiền đầu tư ban đầu, nay lại mất tiền phí. Bởi các sàn chứng khoán chính thống không bao giờ bắt nhà đầu tư phải nộp tiền vào để rút tiền ra.

Số liệu tự Bộ Công an cho biết, các mô hình này thường tồn tại khoảng 5 tháng, rồi tiếp tục thay đổi tên gọi. Các đối tượng cầm đầu thường ở nước ngoài khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Quốc