Nguyễn Hữu Tứ - “ông trùm” tiêu thụ trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Bước sang ngày thứ 15 xử sơ thẩm “đại án” hình sự buôn lâu xăng dầu liên tỉnh, đầu tuần này, ngày 7/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi, làm rõ vai trò của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, ngụ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tứ là “chân rết” trong đường dây buôn lậu của “ông trùm” Phan Thanh Hữu và có thể coi là “ông trùm” ở mắt xích tiêu thụ xăng dầu lậu. 

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2020, Phan Thanh Hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Nguyễn Hữu Tứ với giá thấp hơn giá thị trường 4 ngàn đồng/lít. Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của Tứ, tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ. Sau khi Hữu chuyển xăng từ ngoài biển vào khu vực nhà nuôi yến ở Vĩnh Long, Tứ sử dụng tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền – đều là tàu của Tứ và tàu Tây Nam 01, của một chân rết trong đường dây tiêu thụ xăng dầu lậu tên Trung cùng vận chuyển đến kho Nam Phong.

Với nguồn xăng nhập, Nguyễn Hữu Tứ đã bán cho 6 đầu mối để tiếp tục đưa ra thị trường. Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Tứ đã mua hơn 160 triệu lít xăng của Phan Thanh Hữu, và đã bán hơn 159 triệu lít xăng ra thị trường, thu lợi gần 83 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ cho biết khi chào hàng có hứa với các đấu mối sẽ cung cấp xăng đạt và vượt tiêu chuẩn loại xăng hiện có tại Việt Nam. Riêng với chân rết tên Trung, Tứ bán trực tiếp với mức chiết khấu 2,7 đến 3,3 ngàn đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 đồng đến 550 đồng/lít.

Bị cáo Tứ cũng cho biết hoạt động mua bán xăng lậu bị cáo chỉ nhờ các con đứng tên, còn lại do bị cáo làm nên các con không liên quan. Bị cáo mong Hội đồng xét xử sẽ xem xét lại về tài sản của bị cáo đã bị cơ quan điều tra phong tỏa gồm: 18 tài khoản, trong đó có 3 sổ tiết kiệm và 15 tài khoản ngân hàng, hơn 80 tỷ đồng. Ngày 08/11, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo giúp sức cho Nguyễn Hữu Tứ trong đường dây tiêu thụ xăng lậu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền