Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích điểm hợp lý trong câu trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đánh giá cao về trả lời của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm. Nguyên thứ trưởng bộ Nội vụ Thang Văn Phúc nhận định đây cũng là nền tảng để thay đồi nền hành chính công sang hành chính hiện đại.

Tiến sĩ THANG VĂN PHÚC - Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ: “Bộ trưởng Trà trả lời rất mạnh lạc về vấn đề này, và cái gốc để đảm bảo là phải sắp xếp, tinh giản lại tổ chức chứ không thể để bộ máy quá lớn, nhiều bộ phận thừa không cần thiết. Phải xem lại, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức và trên cơ sở đó mới định biên được con người, số lượng công chức viên chức trong đó và đòi hỏi 1 chất lượng như thế nào.

Tôi thấy Bộ trưởng Trà trả lời mạnh lạc, rõ ràng và cái đó cũng có tính nguyên lý khi thay đổi theo nền hành chính hiện đại. Hơn 20 năm vừa rồi chúng ta đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều đề tài. Vấn dề là chúng ta tổ chức thực hành nó, thực thi nó 1 cách nghiêm chuẩn. Đây là sự thực hiện rất lớn bởi khi chuyển đổi từ công chức xin cho ban phát sang công chức phục vụ, không thể tùy tiện mà giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực sự đây là cuộc cách mạng trong trong chuyển đổi thể chế công vụ. Đồng thời phải tính đến cải cách tiền lương thật sự để người công chức sống được đích thực bằng lương.”

Thế Anh