Nhận diện cơ hội và thách thức để tìm giải pháp phục hồi ngành du lịch

Với tinh thần đồng hành với Chính phủ, cùng ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp "vượt khó" trong đại dịch, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tổ chức Hội thảo du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” vào ngày 25 /12 tại Nghệ An.

Sau 2 năm bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19, ngành Du lịch đang nỗ lực phục hồi và phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, để có thể vượt qua các khó khăn, thách thức và phát triển bền vững trong tương lai, cần phải có những chính sách ưu tiên, đặc thù dành cho ngành Du lịch.

Hiên nay, 95% doanh nghiệp lữ hành đóng cửa, hàng chục ngàn hướng dẫn viên và người lao động mất việc. So với năm 2019, năm 2021 Việt Nam mất 80% lượng du khách quốc tế; khách nội địa giảm 50%; toàn ngành thiệt hại 530.000 tỷ đồng. Thế nhưng, dường như những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 tới ngành du lịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

"Đại dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp chưa biết đến khi nào mới được khống chế, việc xuất hiện của những biến thể mới nó làm ảnh hưởng rất nhiều tới việc tái khởi động cũng như phục hồi ngành du lịch".

Thời gian qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ chấp thuận bằng những quyết sách kịp thời. Tuy nhiên, những khó khăn đối với du lịch còn rất nặng nề, nhiều “điểm nghẽn” tiếp tục cần sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự chung tay của cộng đồng để tháo gỡ, đưa du lịch phục hồi, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Với tinh thần đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Du lịch với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển”.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:

Hội thảo sẽ đánh giá một cách toàn diện những tác động của đại dịch Covid đối với ngành du lịch của Việt Nam, từ đó đưa ra nhận định…để có thể phục hồi du lịch nhanh nhất”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây thực sự là cơ hội tốt để chúng ta nhìn nhận lại tiềm năng cũng như vị thế của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ khó khăn; vướng mắc của từng địa phương của các doanh nghiệp để từ đó tìm ra những giải pháp phục hồi ngành du lịch. 

PGS.TS Phạm Trung Lương - Chuyên gia du lịch:

“Tôi cho rằng đây là một ý tưởng rất tuyệt với bởi đây là cơ hội để chúng ta trao đổi những vấn đề trước mắt, nóng bỏng về phục hồi ngành du lịch mà còn cho phép chúng ta bàn những câu chuyện dài hơi hơn”.

TS. Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Diễn đàn để trao đổi và bàn luận về các giải pháp của chúng ta đề ra, nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát thì cách thức chúng ta khởi động trở lại …về dài hạn chúng ta có giải pháp gì để phát triển ngành du lịch?”

Hội thảo du lịch năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 25/12 tại Nghệ An theo hình thức tương tác giữa các diễn giả và các đại biểu tham dự. Ngoài phiên thảo luận về những vấn đề chung của ngành du lịch, hội thảo sẽ có 3 phiên chuyên đề tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật; Xu hướng, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch; Công nghệ số trong phục hồi, phát triển du lịch. Hy vọng rằng thông qua những Hội thảo này, các nhà lập pháp, các chuyên gia và các doanh nghiệp sẽ mổ xẻ kỹ lưỡng hơn về thực trạng của ngành du lịch hiện nay, trên cơ sở đó tìm kiếm được những giải pháp thích hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn có thể sớm hoạt động trở lại./.