Nhiều địa phương nhầm lẫn giữa “giảm biên chế viên chức” với “giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước"

Ngày 5/11, trả lời câu hỏi của Vương Thị Hương (tỉnh Hà Giang) về việc giảm biên chế theo chỉ tiêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, căn cứ đặc thù từng vùng miền sẽ có một số khó khăn trong thực hiện, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang nhầm lẫn giữa “giảm biên chế viên chức” và “giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Quyết định 40 của Bộ Chính trị và Quyết định 72 đã giao biên chế cho các địa phương đảm bảo là thực hiện là giảm 5% biên chế công chức và 10% các biên chế viên chức. Việc này thực hiện cho cả giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc thù của từng vùng miền, cũng có những khó khăn cho việc thực hiện, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là giáo dục và y tế. Hiện nhiều địa phương đang nhầm lẫn giữa việc "giảm biên chế viên chức" với "giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước" - đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không cắt bỏ số người đang làm việc ở hệ thống viên chức mà chúng ta và chúng ta giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mời quý vị theo dõi toàn bộ nội dung câu trả lời của Bộ Trưởng Phạm Thị Thanh Trà!