Sáng nay 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2023. Việc các địa phương thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc sai quy định đối với chủ hộ kinh doanh cá thể đã được cử tri kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.
Theo Ban Dân nguyện, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 2.593 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Tỷ lệ được giải quyết và trả lời đạt 99,8 %. Cử tri hoan nghênh và rất đồng tình với sự đổi mới mạnh mẽ đem lại hiệu quả toàn diện trong hoạt động của Quốc hội thời gian vừa qua, tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đồng thời, cư tri cũng ghi nhận Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đã cầu thị, tiếp thu, giải quyết và trả lời gần như toàn bộ kiến nghị cử tri.
Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy trong 18 năm từ năm 2003 đến năm 2021, cơ quan BHXH tại nhiều địa phương đã thu sai BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đến tháng 9 năm 2016 đã có 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tại 54 địa phương bị thu sai.
Mặc dù quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng do cơ quan nhà nước thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật nhưng đến nay kiến nghị này của cử tri vẫn chưa được giải quyết , gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của chủ hộ kinh doanh cá thể. Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo BHXH Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề xuất hướng xử lý và tránh để xảy ra những sai sót tiếp theo.
Cũng Theo Ban Dân nguyện, trong tháng 4 vừa qua, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng nhiều so với tháng 3.