• 1046 lượt xem
  • 22:04 20/01/2022
  • Kinh tế

Năm 2021, tinh thần khởi nghiệp của người Việt rất mạnh mẽ

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chương trình khởi nghiệp quốc gia vẫn thu được nhiều dự án có chất lượng. Trong đó, nhiều dự án được triển khai thành công, đóng góp tích cực cho xã hội. Thông tin được đưa ra tại Lễ phát động Festival khởi nghiệp quốc gia 2022 diễn ra ngày 19/01/2022 tại Hà Nội.

Năm 2021, trong bối cảnh chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, nhưng bình quân mỗi tháng vẫn có 10.000 doanh nghiệp thành lập mới. Điều này cho thấy tinh thần khởi nghiệp của người Việt vẫn rất mạnh mẽ. Riêng Chương trình Khởi nghiệp quốc gia do VCCI cùng các đối tác tổ chức, hàng trăm dự án khởi nghiệp đã đăng ký tham dự, qua đó góp phần vào việc khơi dậy tinh thần nghiệp chủ trong thanh niên – sinh viên – thệ trẻ của Việt Nam.

Anh Hồ Xuân Vinh, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Nghệ An: "Sân chơi VCCI rất lớn, đem lại lợi ích cho sinh viên khởi nghiệp, giúp các dự án của sinh viên tiếp cận được với nhà đầu tư một cách nhanh chóng nhất"
Sau hơn  20 năm triển khai, Chương trình Khởi nghiệp quốc gia đã nhận được gần 400 dự án khởi nghiệp của đông đảo thanh niên, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều dự án trong số đó đã được triển khai thành công, góp phần tạo việc làm, đóng góp tích cực cho xã hội, tạo nên một đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 

Ông Đàm Quang Thắng,Tổng Giám đốc Công ty TNHH TNNH Agricare Việt Nam - Ban tổ chức cuộc thi: "Năm nay tập trung mô hình ý tưởng sáng tạo rất cao, đã biết đưa công nghệ vào lĩnh vực mình kinh doanh. Mô hình này được khai thác và nhân rộng đc thì nó sẽ là điểm sáng của khởi nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ  rằng chúng ta nếu biết kết hợp khởi nghiệp giữa nhà trường và thị trưởng để phát triển các dự án khởi nghiệp thì sẽ có sản phẩm tốt, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng"

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú, UNDP Việt Nam: “Để tiếp tục hỗ trợ các Start-up thì chúng tôi nghĩ rằng không chỉ là những nỗ lực riêng lẻ hỗ trợ 1 hay 1 vài start-up, mà phải là các hỗ trợ dành cho cả hệ sinh thái doanh nghiệp có tác động xã hội trong đó có nhóm impact startup (start up tạo ra tác động xã hội). Những nỗ lực của chúng ta trong việc hỗ trợ các start-up tạo một tác động xã hội vô cùng quan trọng trong mục tiêu Việt Nam hướng tới chung là phát triển bền vững vào năm 2030 và đóng góp cho việc trái đất này bền vững hơn.”
Trong khuôn khổ Festival Khởi nghiệp 2021, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2021 cho 6 dự án xuất sắc từ 400 dự án tham gia cuộc thi; Trao vốn mồi cho 01 dự án được huấn luyện trong năm 2021 và  phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022./.
 

Diệu Huyền