Nhiều hồ thủy điện miền Trung thiếu nước trầm trọng

Hiện nay, các sông lớn chảy qua khu vực miền Trung đang suy kiệt dòng chảy, dung tích các hồ thủy điện cũng thiếu hụt so với quy chuẩn tích nước vào mùa cạn. Dự báo tình hình thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt sẽ diễn ra trên diện rộng. Nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng. Ghi nhận tại Quảng Nam – nơi có mật độ thủy điện lớn nhất cả nước.

Thủy điện A Vương có dung tích hơn 343 triệu mét khối nước là một trong 3 thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn chi phối toàn bộ nguồn nước tưới và sinh hoạt của Đà Nẵng và một phần tỉnh Quảng Nam. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, hiện mực nước thủy điện này thấp hơn 6 mét so với quy định tích nước cho mùa cạn. Nếu tiếp tục phát điện, chỉ vài tuần nữa, nước trong hồ sẽ về mực nước chết.

Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các thủy điện tăng cường tích nước theo đúng dung tích đã quy định. Yêu cầu 2 nhà máy A Vương và Sông Bung tạm dừng phát điện để tích nước; Trung tâm điều độ quốc gia giảm huy động từ nguồn thủy điện.

Để ứng phó hạn hán được dự báo khốc liệt tại miền Trung và Tây Nguyên trong năm nay, các hồ thủy điện cũng kiến nghị Trung tâm điều độ quốc gia hạn chế huy động các thủy điện phát điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương vận hành hồ chứa ưu tiên cân đối nước cho hạ du trong thời gian còn lại mùa cạn, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu nước ở hạ du các lưu vực sông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng