Nhiều kỳ vọng trong đấu giá 3.800 căn hộ tái định cư ở thành phố Thủ Đức

Sau 3 lần đấu giá thất bại, 3.800 căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM sẽ được đấu giá lại. Nhiều kỳ vọng ở phiên đấu giá tiếp theo, dự án quy mô và đắc địa này có thể thoát cảnh “vườn không nhà trống”.

Tuy nhiên để khu tái định phát triển như kỳ vọng, còn có nhiều vấn đề cần xử lý một cách động bộ, bởi không ít căn hộ trong khu tái định cư đã có dấu hiệu xuống cấp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội.

3.800 căn hộ trong khu tái định cư Bình Khánh, trải rộng trên 38,4 ha, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015.

8 năm trôi qua, hàng nghìn căn hộ vẫn để hoang. Nhiều người sống quanh khu tái định cư bày tỏ tiếc nuối: những tòa nhà khang trang vậy, vị trí đắc địa vậy, mà không có người ở.

Nhiều chuyên gia nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc đấu giá thất bại là do mức giá khởi điểm không tương xứng với giá trị dự án, rồi lại bỏ ngỏ nhiều năm. Việc đấu giá cần công khai, minh bạch và sát với thị trường.

Nhiều kỳ vọng được đặt ra trong lần đấu giá tới đây của khu tái định cư Bình Khánh. Và qua đây, chính quyền, ngành chức năng TPHCM cần có phương án xử lý quyết liệt, kịp thời hơn nữa đối với những căn hộ tái định cư bỏ trống, để tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, ngân sách; đồng thời tạo thêm nguồn cung nhà ở đang hết sức hạn chế hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền