Nhiều người nghèo vùng cao viết đơn xin "thôi nghèo", tự lực cánh sinh

Thời gian qua, người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Thoát khỏi diện hộ nghèo đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải “tự lực cánh sinh” do không còn được nhận sự hỗ trợ của Nhà nước.

Xin thoát nghèo, đồng nghĩa không còn được thừa hưởng chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Điều này đã tạo ra động lực, thúc đẩy các hộ dân phát triển kinh tế.

Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt chính là rào cản trong việc phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại vùng cao. Tuy nhiên, tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước đến nay cũng giảm nhiều. Tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trung bình mỗi năm có từ 30 đến 40 hộ gia đình tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Ra khỏi hộ nghèo là không còn được nhận sự hỗ trợ. Điều này là không hề dễ dàng, nhưng người vùng cao vốn rất trọng chữ tín, đã quyết tâm xin thoát nghèo thì sẽ cố gắng không để tái nghèo.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Vũ Thắng