Tổng thống Ukraine mới đây thông báo, các cuộc tập kích của Nga đã làm 1/3 nhà máy phát điện của nước này bị phá huỷ. Các nhà máy còn lại đang hoạt động với công suất hạn chế. Trước tình hình này, người dân Ukraine đang cố gắng tiết kiệm sử dụng điện, nhằm ứng phó với một mùa đông khó khăn đang chờ phía trước.
Bà Evdokia Markushina, 80 tuổi, hiện đang sống tại thủ đô Kiev, cho biết lần cuối cùng bà phải chịu đựng cảnh mất điện và mùa đông lạnh giá là trong một giai đoạn khó khăn vào những năm 1990. Đã 30 năm trôi qua và bà lại chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa.
Bà EVDOKIA MARKUSHINA - Người dân Ukraine: "Đôi khi chúng tôi bị sẽ bị cắt điện bất chợt, và tôi phải sử dụng nến để thay thế. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu. Giường của tôi được phủ thêm quần áo ngủ, đủ để giữ ấm cho cơ thể."
Công ty điện Ukrenergo thông báo nguồn điện sẽ bị hạn chế trong khoảng thời gian từ 7h-23h hàng ngày,bắt đầu từ 20/10. Mặc dù vậy, chính phủ Ukraine khẳng định có thể giữ hệ thống điện ở mức ổn định vì các hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước đã ngừng hoàn toàn và tạm dừng xuất khẩu điện sang EU. Tuy nhiên tình trạng cúp điện ngẫu nhiên vẫn có thể xảy ra thường xuyên nếu người dân không chấp hành tiết kiệm điện. Người dân được khuyến khích mua củi để sưởi ấm. Vào mùa đông, mỗi người Ukraine được giới hạn 15 mét khối củi để sử dụng.