Nhiều trẻ nhập viện do nôn, tiêu chảy

Thời gian gần đây, nhiều trẻ em xuất hiện tình trạng đột nhiên sốt, nôn ói, tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, triệu chứng này rất giống với các biểu hiện của bệnh viêm gan cấp tính đang lây lan trên thế giới, điều này đã khiến không ít người lo lắng.

Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết hầu hết các triệu chứng trên là do rối loạn tiêu hóa thông thường. Bệnh hay gặp vào mùa hè do các loại vi khuẩn, virus sinh sôi, xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Ghi nhận tại Bệnh viên Nhi Trung ương.

Khoảng 1 tuần trước, bệnh nhi gần 2 tuổi này xuất hiện các triệu chứng như: nôn ói, đi ngoài phân lỏng, 8 – 10 ngày/lần, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Cháu bé được chẩn đoán mắc virus Rota và phải nhập viện điều trị vì mất nước nhiều. Được biết ở lớp học của bé cũng đã có những trường hợp xuất hiện triệu chứng tương tự.

Chị HUỲNH THỊ THÙY LINH - Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội:  "Việc bạn ý ăn uống nôn ói cũng làm cho mình rất là sốt ruột, ở nhà cũng cho bé đi nhỏ vaccine Rota nhưng cũng không trách được bởi vì bé đến tuổi đến lớp. Bé đến lớp thì một đến 2 tháng thấy có hiện tượng lây lan như thế này. Bác sỹ bảo là có thể lây qua ăn uống hoặc tiếp xúc chơi đồ chơi với các bạn ở lớp."

Còn cháu bé này cũng đã nhập viện điều trị gần 2 tuần do bị tiêu chảy. Trước đó, gia đình chỉ nghĩ cháu bị ảnh hưởng sau khi mắc Covid-19, nhưng sau 3 tuần không khỏi, cháu mới được đưa đến bệnh viện.

Chị NGUYỄN THỊ TRANG - Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định: "Nghi là sau khi bị Covid-19 nên bé đi ngoài ¾ lần, uống thuốc không đỡ nên cho cháu ra đây khám luôn."

Thống kê mỗi ngày tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương khám cho khoảng gần 200 trẻ liên quan đến bệnh tiêu hóa. Trong đó trẻ bị tiêu chảy, nôn ói chiếm tỷ lệ từ 20 đến 30%.

PGS. TS NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương: “ Ở những bạn đã tiêm phòng Rota virus rồi có thể nhiễm nhiều loại virus khác như Noro virus hay gần đây nhất là Covid-19. Ở mùa hè chúng ta thường thích ăn những đồ ăn mát, nguội, đồ ăn làm sẵn, những đồ ăn này rất dễ nhiễm khuẩn ở môi trường bình thường."

Ông PHAN TRONG LÂN - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế: "Ở Việt Nam qua giám sát, qua cập nhật thế giới thì chưa phát hiện ra trường hợp viêm gan cấp tính này. Đối với việc tiến hành xét nghiệm là một trong những công cụ để đánh giá xác định đòi hỏi đối với bệnh mới, bệnh lạ, để các chuyên gia trong bệnh viện xác định một cách đầy đủ. Khi bệnh chưa phổ biến cha mẹ không nên đi xét nghiệm một cách tràn lan. "

Về việc điều trị, theo các bác sỹ, với trẻ mắc rối loạn tiêu hóa cha mẹ cần bù nước bằng oresol. Nếu trẻ vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh có thể được điều trị tại nhà./.

Tiến Dũng