Nhìn ra thế giới: Bệnh trầm cảm trong xã hội hiện đại

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 20 người bình thường sẽ có một người mắc các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Hàng năm, ước tính có khoảng 850.000 người chết vì căn bệnh này. Các nghiên cứu cho thấy, rối loạn trầm cảm không phân biệt giới tính hay độ tuổi, nhưng có xu hướng cao hơn ở nữ giới.

Khi nhịp sống ngày càng hiện đại, các áp lực tinh thần mà con người phải đối mặt càng lớn. Đó cũng một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Là một căn bệnh có diễn biến thầm lặng, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của con người, gây hệ luỵ đến đời sống cá nhân và xã hội. Vì vậy trong nhiều năm qua, các nhà khoa học không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp điều trị triệt để bệnh trầm cảm, bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!