Nhìn ra thế giới: Châu Á đối mặt với sóng nhiệt tăng dần và các giải pháp cho tương lai

Một đợt nắng nóng kỷ lục của tháng 4/2023 đang “thiêu đốt” người dân các nước Châu Á... Mức nhiệt lên tới 45 độ C ở Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và 42 đến 43 độ C ở Bangladesh, Lào, Nepal và Trung Quốc. Đây là nhiệt độ mà hầu hết các quốc gia này chưa từng trải qua trong nhiều thập niên.

Tuy vậy, các nhà khí tượng học cho biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một đợt khô hạn kéo dài có nguy cơ trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tấn công trái đất vào cuối năm 2023. Họ cảnh báo, Châu Á sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày thậm chí còn nóng hơn ở phía trước.

Trước tình trạng này, cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm đối phó với nền nhiệt không ngừng tăng trong tương lai.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hà Thu