Nhìn ra thế giới: Hành trình tái sinh của rác hữu cơ

Rác hữu cơ là loại rác chiếm tới 70% lượng rác trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu được phân loại và tái chế đúng cách, rác hữu cơ sẽ không còn là những vật bỏ đi, mà trở thành những sản phẩm có ích trong cuộc sống, giúp phát triển nền kinh tế tuần hoàn song song với bảo vệ môi trường.

Khi các quốc gia và thành phố đô thị hóa, phát triển kinh tế và gia tăng về dân số, Ngân hàng Thế giới ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ tăng từ 2 tỷ tấn năm 2016 lên 3,40 tỷ tấn vào năm 2050.  Nếu được phân loại và tái chế đúng cách, rác hữu cơ sẽ không còn là những vật bỏ đi.

Tại Li-băng, 1 quốc gia Trung Đông với nền nông nghiệp đang phát triển. Tuy nhiên thời gian qua, giá phân bón tăng cao đã trở thành 1 nỗi trăn trở lớn đối với người trồng trọt. Để giúp người nông dân và những bà nội trợ Li-băng yên tâm canh tác, vừa hạn chế tình trạng xả rác ra môi trường, một ý tưởng mới đã ra đời. Những người trẻ Li-băng giàu nhiệt huyết dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu và cho ra đời một loại phân bón lỏng từ tái chế rác thải hữu cơ. Phân bón Garbaliser được sản xuất bằng nhiều loại chất thải hữu cơ, có giá cả phải chăng hơn so với phân bón nhập khẩu. Nó cũng thân thiện với môi trường so với phân bón hóa học.

Tiếp nối những nỗ lực bảo vệ môi trường từ tái chế rác hữu cơ, tại Mehico, một thanh niên đã đi khắp các ngõ ngách của thành phố Mexico City để thu gom các thùng rác thải. Rác thải hữu cơ trong cuộc sống hàng ngày như vỏ trứng, vỏ hạt, túi trà, vỏ trái cây… sẽ được người dân phân loại rồi đưa đến bãi tập kết và ủ thành phân bón cho cây trồng. Dự án này có tên Hagamos Composta tức “Hãy làm phân bón”. Dự án này đã hoạt động được 4 năm, thu hút khoảng 3000 người dân tại thành phố Mexico City và 5000 người dân tại 22 thành phố khác trên cả nước. Người dân tham gia dự án này sẽ được tập huấn phân loại rác tại nhà và trả phí để thành viên dự án đến thu gom. Rác hữu cơ sau khi được thu gom sẽ mang về địa điểm tập kết và ủ từ 4-6 tháng để thành phân bón. Các thành viên của Dự án hy vọng giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường cho Mexico cũng như tái sử dụng những vật liệu có ích.

Tại Bosnia và Herzegovina, có một trang trại tiên phong trong việc biến rác thải hữu cơ thành điện năng phục vụ cho chính mình và các hộ dân trong khu vực. Tất cả rác thải hữu cơ của trang trại bò sữa Spreca và những trang trại chăn nuôi lân cận vùng Kalesija, Bosnia và Herzegovina đều được đưa về đây để lên men, từ đó tạo ra khí sinh học phục vụ cho quá trình sản xuất điện. Với sản xuất điện từ khí hóa rác thải, Bosnia và Herzegovina đang nỗ lực sản xuất năng lượng theo phương pháp mới xanh hơn và kinh tế hơn, thực hiện hóa cam kết tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Hà Thu