Nhìn ra thế giới: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất an ninh lương thực tại Châu Phi (Phần 2)

Những thách thức về thời tiết khắc nghiệt, cùng với nhiều biến động chính trị xã hội đã đẩy cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều nước trong khu vực Tây Phi và Đông Phi trở nên trầm trọng hơn. Những thách thức về an ninh lương thực đòi hỏi các quốc gia Châu Phi cần chủ động hơn nữa trong việc phát triển nguồn cung nội địa, tích luỹ nguồn cung ứng để vượt qua khó khăn.

Trong năm 2022, Vùng Sừng Châu Phi đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong bốn thập kỷ qua. Lượng mưa khan hiếm đã gây tác động mạnh đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, hủy hoại mùa màng và suy giảm chất lượng chăn nuôi gia súc.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), Ethiopia, Kenya và Somalia là các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do hạn hán ở Vùng Sừng Châu Phi. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!