Ngành khảo cổ học như một cỗ máy thời gian, đưa chúng ta trở lại với quá khứ. Các nhà khảo cổ học sử dụng nhiều công nghệ mới và cả những thứ thô sơ như những chiếc xẻng nhằm mang đến những công trình cho phép chúng ta hình dung về quá khứ, vén bức màn bí mật về các giá trị của nhân loại, các nền văn minh trong quá khứ.
Theo một tuyên bố từ một nhóm từ tổ chức nghiên cứu nhân chủng học FARES của Guatemala giám sát cái gọi là nghiên cứu LiDAR, đây là phát hiện mới nhất về các trung tâm Maya khoảng 3.000 năm tuổi và cơ sở hạ tầng liên quan. Những phát hiện được công bố lần đầu tiên vào tháng 1.2023 trên tạp chí Ancient Mesoamerica.
Công nghệ LiDAR sử dụng máy bay để bắn các xung ánh sáng vào khu rừng rậm rạp, cho phép các nhà nghiên cứu bóc tách thảm thực vật và lập bản đồ các cấu trúc cổ xưa bên dưới.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!