Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản xây dựng nội dung hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội XV

Nhằm phát huy vai trò trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, sáng ngày 11/6, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức buổi làm việc để thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị (NSHN) Việt Nam – Nhật Bản các nhiệm kỳ trước đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể, có nhiều kinh nghiệm hay trong hoạt động, tạo sức lan tỏa, hỗ trợ hoạt động hợp tác của hai nước trên tất cả các lĩnh vực. 

Bà TRƯƠNG THỊ MAI - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: “Năm sau chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Như các đồng chí đã thông tin, hiện nay quan hệ 2 nước đang ở mức tốt nhất, thực chất nhất từ trước đến nay. Hoạt động của Hội sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa.” 

Về định hướng nội dung hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nhóm NSHN Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước; thúc đẩy tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc; phối hợp với Liên minh NSHN Nhật Bản – Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện quan tâm ủng hộ sự phát triển của Đại học Việt Nhật vươn lên thành Đại học hàng đầu của khu vực; chủ trì, thúc đẩy tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi về các nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội; thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Cũng trong sáng 11/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị  Việt Nam - Nhật Bản đã có cuộc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Vui mừng được tiếp đón Ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai mong muốn phát huy kết quả hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản các nhiệm kỳ Quốc hội trước đây và Nhóm sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. 

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ và ổn định bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19, đạt nhiều kết quả tích cực. Đại sứ bày tỏ mong muốn chuyến thăm Nhật Bản của đoàn Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu vào tháng 9 tới sẽ thu được những kết quả tốt đẹp.

Minh Công