Những Thủ tướng - Cựu Thủ tướng Nhật Bản từng bị ám sát trong lịch sử

Bị ám sát khi đang vận động bầu cử Thượng viện cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Shinzo Abe không phải là người giữ chức Thủ tướng hoặc cựu Thủ tướng đầu tiên bị ám sát trong chính trường Nhật Bản.

Là một trong những Thủ tướng nổi bật nhất trong lịch sử Nhật Bản, ông Shinzo Abe nắm quyền trong thời gian dài nhất ở đất nước mặt trời mọc. Lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong 1 năm và tái đắc cử vào năm 2012 đến 2020.

Ông Shinzo Abe, qua đời ở tuổi 68 sau khi bị bắn ngày 8/7/2022 lúc đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tự do tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản,

Sau đây là danh sách những người từng giữ chức Thủ tướng Nhật Bản bị ám sát:

1. Ito Hirobumi (1841-1909), Thủ tướng đầu tiên và thêm 3 lần đảm nhiệm cách nhau sau đó. Sau khi thôi chức, làm Toàn quyền Triều Tiên, bị chiến sĩ cách mạng Triều Tiên ám sát.

2. Hara Takashi (1856-1921), Thủ tướng giai đoạn 1918-1921, thường dân đầu tiên giữ chức, bị tầng lớp quí tộc ám sát lúc đương chức.

3. Hamaquchi Osachi (1870-1931), Thủ tướng từ 1929-1931, thoát ám sát cuối năm 1930 nhưng tử vong sau đó.

4. Inukai Tsuyoshi (1855-1932), Thủ tướng từ 1931-1932, bị quân phiệt ám sát.

5. Shinzo Abe, Thủ tướng tại vị liên tục lâu nhất từ 2012-2020, bị ám sát khi đang vận động bầu cử Thượng viện cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Phạm Ngọc Hà