Ninh Bình: Cử tri kiến nghị nghiên cứu ban hành chính sách bảo trợ xã hội cho người không lương và đủ 75 tuổi trở lên

Ngày 20/6, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc với cử tri tại hai xã Yên Nhân, Yên Từ, huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Tại Nhà văn hóa xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, ĐBQH tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Nhân, đơn vị bầu cử số 4 tổ chức tiếp xúc cử tri hai xã Yên Từ và Yên Nhân. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn các Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND huyện tiếp tục lắng nghe, xem xét, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực chế độ chính sách người cao tuổi; cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tưới tiêu; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Ông NGUYỄN XUÂN CHÚC, Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình: “Qua nội dung các đại biểu trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri thì cũng đã mang lại niềm tin tưởng của cử tri xã nhà và cử tri trong huyện.”

Chiều cùng ngày bà Nguyễn Thị Thanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Thị xã Tam Điệp. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Tam Điệp.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri phường Bắc Sơn mong muốn Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu ban hành chính sách bảo trợ xã hội cho người đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương; đồng thời hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên giúp họ có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. 

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn, ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Bà NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi nhận thấy tinh thần phấn khởi, tin tưởng của cử tri tỉnh Ninh Bình đến với Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Cử tri đánh giá rất cao và theo dõi rất sát kỳ họp. Đặc biệt cử tri được theo dõi qua Truyền hình VTV1 và Truyền hình Quốc hội nên diễn biến kỳ họp đã được cử tri theo dõi rất sát nội dung và rất phấn khởi ở kì họp lần này.”

Bà Nguyễn Thị Thanh, cũng lưu ý, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp thu, xem xét giải quyết, đồng thời, tiến hành khảo sát các nội dung theo ý kiến phản ánh của cử tri để đánh giá mức độ, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đời sống, sản xuất, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Hải Điệp