Nỗ lực để tin bài Quốc hội lên sóng kịp thời, hiệu quả

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa bế mạc. Nhìn lại một kỳ họp thành công, sẽ thấy tâm sức của nhiều bộ phận; trong đó có những người góp sức lặng lẽ ở phía sau.

Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tăng tần suất truyền hình trực tiếp; cụ thể là với các phiên họp và thảo luận tại hội trường. Điều đó đồng nghĩa rằng tập thể phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên phải dành sự tập trung và nỗ lực cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tác phẩm truyền hình vốn là sản phẩm mang tính tập thể rất cao. Đối với từng bộ phận, từng đặc thù công việc, mỗi thành viên nhà Đài đều cho thấy sự kĩ lưỡng trong khâu chuẩn bị; sự nhanh nhạy, chặt chẽ trong cách triển khai hình thức và nội dung bài vở hàng ngày. Sự tận tụy, hết mình vì công việc của cả một đội ngũ chuyên nghiệp hôm nay được gây dựng và phát huy kinh nghiệm từ các kỳ họp trước, cộng với sự chỉn chu được trau dồi trong bối cảnh tác nghiệp hiện thời.

Với sự cần mẫn của những người đứng sau ống kính, toàn bộ nội dung tin bài đã lên sóng đều đặn và hiệu quả, giúp cử tri cả nước có điều kiện theo dõi, bám sát hơn vào những vấn đề mà mình quan tâm nhất. Bên cạnh đó, những hình ảnh quan trọng trong kỳ họp cũng được gửi kịp thời cho Đài bạn tại tất cả các địa phương, giúp tiết kiệm rất nhiều cả về công sức, thời gian và kinh phí.

Sau mỗi ngày làm việc miệt mài, đối với tập thể phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên nhà Đài, sự đón nhận của khán giả chính là lời ngợi khen có giá trị to lớn nhất. Hiện Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã định vị kênh 7 trong số nhiều lựa chọn của người dân. Tất cả cùng hướng tới một mục tiêu vừa khái quát vừa cụ thể, đó là “Đổi nhận diện - Mới tầm nhìn”, để thực sự trở thành cây cầu nối tin cậy, hiệu quả giữa Quốc hội với đông đảo cử tri khắp mọi miền đất nước.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thiện Đoan