Nỗ lực huy động học trò đến trường sau Tết của thầy cô giáo vùng cao

Tại nhiều địa phương ở miền núi, nhất là các địa bàn vùng cao, thời gian sau Tết nguyên đán thường có các Lễ hội kéo dài, khiến cho việc huy động học sinh trở lại lớp gặp nhiều khó khăn.

Ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, tại điểm trường Toòng Mông, trường Mầm non Bản Phùng mới chỉ có 30/43 học sinh đến lớp. Để huy động học sinh ra lớp đầy đủ, các cô giáo ở điểm trường này phải phân công nhau vừa dạy học, vừa phải “trèo đèo, lội suối” đi đến từng nhà học sinh để vận động.

Điểm trường Toòng Mông được gọi là nơi “3 không” đó là không điện, không sóng điện thoại và không internet, do đó việc tuyên truyền và huy động học sinh ra lớp sau mỗi kỳ nghỉ lễ được các cô giáo ở đây đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên do địa hình đồi núi, đường sá đi lại không thuận lợi, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên việc huy động học sinh trở lại lớp hết sức khó khăn.

Việc học sinh vắng quá nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch dạy và học của các nhà trường. Do đó để bảo đảm tỷ lệ chuyên cần, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các trường ở vùng cao đang tập trung quyết liệt, với nhiều giải pháp để huy động học sinh ra lớp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Vũ Thắng - Hồng Ngọc