Nông sản mất giá, cử tri Đồng Nai kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp đồng bộ

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu ý kiến về việc xây dựng văn hóa - văn minh trong ứng xử nơi công cộng và tại các cơ quan công quyền, đồng thời, mong muốn TP. Long Khánh ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh đạt nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ mới. Cử tri cho rằng, hiện mức trợ cấp của các thương bệnh binh và gia đình chính sách còn bất cập. Nhiều mặt hàng nông sản mất giá, gây khó khăn cho người nông dân trong thời gian qua là băn khoăn của nhiều cử tri nêu ra tại hội nghị.

Ông ĐỖ THÁI TAM - Cử tri huyện Xuân Lộc, Đồng Nai: “Giá cả nhiều mặt hàng nông sản rơi xuống mức thấp, không tiêu thụ được. Đề nghị các đại biểu kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành có định hướng bảo vệ quyền lợi của người dân, người tiêu dùng, người sản xuất.”

Bên cạnh đó, cử tri còn có ý kiến về công tác quy hoạch, thời gian triển khai các dự án thực hiện còn kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai giữa người dân cần được giải quyết nhanh chóng, không để kéo dài. Đặc biệt, cử tri kiến nghị cần đẩy mạnh việc xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp.

Ông NGUYỄN MINH HÙNG - Cử tri huyện Xuân Lộc, Đồng Nai: “Ba xã địa bàn huyện Xuân Lộc, cử tri chúng tôi kiến nghị các đại biểu quan tâm đề xuất Bộ NN&PTNT sớm thực hiện Dự án trạm bơm La Ngà để nông dân 3 xã có thể phát triển nông nghiệp.”

Cử tri cũng kiến nghị sớm hoàn thành các công trình công cộng như mở rộng tuyến Quốc lộ 1, cống thoát nước để người dân sớm ổn định đời sống; sớm hoàn thành thủ tục đền bù cho người dân trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Nhiều tuyến đường liên xã bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông, cần sớm giải quyết.

Ông VŨ HẢI HÀ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là điều hành linh hoạt. Với sự phát triển của các nước bạn, họ cũng yêu cầu đòi hỏi rất cao đối với chất lượng sản phẩm nông sản như phải có truy suất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái này bà con nông dân chưa quan tâm đúng mức. Bộ Công Thương cũng quan tâm phải xây dựng kênh xuất khẩu chính ngạch. Hàng hóa khi ra cửa khẩu đã có hợp đồng, sẽ thông quan, tránh tình trạng hàng hóa đến cửa khẩu ùn ứ.”

Các Đại biểu Quốc hội đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền và chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề tồn đọng nói trên.

Nguyễn Sơn