Tây Ban Nha: Núi lửa phun trào, người dân... hưởng lợi

Sau gần 3 tháng hoạt động mạnh mẽ, ngày 25/12/2021, núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đã chính thức ngừng phun trào. Vụ phun trào núi lửa có sức tàn phá khủng khiếp tưởng như có thể là tê liệt nền kinh tế trên đảo La Palma, tuy nhiên nếu biết tận dụng cơ hội thì đây có thể trở thành sinh kế cho một trong những khu vực nghèo nhất của Tây Ban Nha.

Cảnh tượng những bức tường dung nham rắn chắc cao tới 70 mét và khí vẫn rỉ ra từ miệng núi lửa phun trào 85 ngày trước lại trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đến đảo La Palma tại Tây Ban Nha. Thậm chí, trước việc tăng vọt nhu cầu về các tour du lịch núi lửa, nhà chức trách đang đầu tư mạnh mẽ vào việc quảng bá La Palma, một trong những nơi ít được ghé thăm của Quần đảo Canary. Một năm trước, chỉ có khoảng khoảng 30 người mỗi tuần sẽ đến La Palma từ Tenerife để tham quan. Thế nhưng, con số này đã tăng lên 1.200 người trong thời gian phun trào và hiện tại là khoảng 150 người một tuần.

Ông BASSO LANZONE - Người sáng lập công ty du lịch Get Holidays: "Đối với tôi, đây là một cơ hội giống như vàng bởi vì rất nhiều người yêu cầu được khám phá La Palma vào lúc này"

Với số lượng tàu du lịch dừng chân tại hòn đảo ngày càng tăng, người đứng đầu chính quyền địa phương của La Palma Mariano Hernandez Zapata cho biết lượng khách du lịch có thể giúp La Palma đa dạng hóa nền kinh tế.

Ông MARIANO HERNANDEZ ZAPATA - Người đứng đầu chính quyền địa phương của La Palma: "Chúng ta phải tận dụng nó như một cơ hội. Đảo La Palma có hai yếu tố để cải thiện, khả năng kết nối và sự gia tăng lượng khách du lịch. Bảy trăm giường phục vụ khách du lịch đã bị chôn vùi dưới dung nham của núi lửa. Tuy nhiên hãy tận dụng những cơ hội mà núi lửa để lại, và một trong số đó là du lịch."

Du khách: "Tôi nghĩ núi lửa thu hút mọi người vì chúng tôi thấy rất nhiều người mong muốn đến đây xem tro tàn và dung nham ở khoảng cách gần nhất có thể. Tôi nghĩ điều này sẽ đưa La Palma lên bản đồ. Nơi đây sẽ được biết đến nhiều hơn."

Tuần trước, chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch trị giá 9,5 triệu euro (10,85 triệu USD) nhằm thúc đẩy du lịch đến La Palma.