Nước Pháp trước thời khắc bầu cử: 30% cử tri có thể không bỏ phiếu

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, gần 50 triệu cử tri Pháp sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng một. Các khu vực đặt hòm phiếu đang bước vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng đón những cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu vào sáng 10/4. Người dân Pháp sắp bước vào thời khắc quan trọng để lựa chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.

Đi đến từng nhà, gõ cửa từng gia đình, nhóm vận động 'A Vote', đang cố gắng thông báo và khuyến khích những cử tri trẻ tuổi trên khắp nước Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cử tri Pháp: "Sau niềm hy vọng mới mà tổng thống Macron mang lại cách đây 5 năm, giờ đây chúng tôi có những ứng viên có nhiều kinh nghiệm chính trường hơn, những người ở độ tuổi tương đối cao. Trong khi đó, ông Macron vẫn là người trẻ nhất, nhưng lại là người thực sự gây thất vọng trong nhiệm kì của mình. Vì vậy, tia hy vọng mà chúng ta có cách đây 5 năm đã biến mất. "

Theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây, Tổng thống Macron vẫn đang nhận được sự ủng hộ cao của người dân và hiện là ứng cử hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay. Tuy nhiên, khoảng cách giữa ứng cử viên Macron và bà Le Pen đang bị thu hẹp mạnh khi cuộc bầu cử ngày càng đến gần, báo trước một cuộc chạy đua quyết liệt có thể xảy ra giữa hai nhân vật này. 

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: "Tôi đang chiến đấu cho kế hoạch của mình, cho tầm nhìn của mình, đó là một nước Pháp thống nhất, tôi đã kiên trì với điều đó trong năm năm qua, chúng tôi hiểu những khó khăn và sự chia rẽ đang tồn tại. Tôi nghĩ chúng ta phải có một dự án cho tương lai, nước Pháp sẽ không thể thành công với sự chia rẽ này”

Trong bối cảnh nước Pháp đã qua đỉnh dịch, nhưng COVID-19 vẫn tồn tại, ẩn số lớn nhất của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay chính là tỷ lệ cử tri không đi bầu. Theo kết quả một số cuộc thăm dò dư luận được công bố mới đây, khoảng 30% dân Pháp có thể sẽ không đi bầu ngày 10/4 tới. Đây là một tỷ lệ kỷ lục dưới nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống. 

Ông BRUNO CAUTRES, Nhà phân tích chính trị: "Chúng tôi thấy rõ ràng động lực của cử tri ít hơn một chút so với năm năm trước. Xác suất tham gia bỏ phiếu và sự quan tâm đến chiến dịch tranh cử đều thấp hơn so với năm năm trước, bởi vì cử tri Pháp đã kiệt sức sau cuộc biểu tình áo vàng, COVID19 và xung đột tại Ukraine. Nhiều người cảm thấy bối rối, họ không biết cuộc bầu cử có ý nghĩa gì, khi nó hoàn toàn nghiêng về ông Macron, rõ ràng đây là điều không khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu”.

Về tổng thể, có thể nói cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 là một cuộc bầu cử lịch sử hiếm có, bởi trong nền Cộng hoà thứ V của Pháp, chưa từng có cuộc bầu cử nào lại diễn ra trong các biến động xã hội và và địa chính trị trọng đại như hiện nay. 

Đinh Giang