Nước sạch về với đồng bào vùng cao huyện Nam Đông

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã từng phản ánh về tình trạng hơn 2.000 hộ dân sống tại 5 xã vùng cao của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế “khát” nước sạch trong nhiều năm liền. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay vấn đề nước sạch được cử tri phản ánh qua nhiều nhiệm kỳ cơ bản được giải quyết.

Hơn một tháng nay, bà Vải và các thành viên trong gia đình không còn cảnh phải đi gánh từng thùng nước về để sinh hoạt, ăn uống. Gia đình bà là một trong 95 hộ dân của thôn 1, xã Thượng Long đã có nước máy để dùng hàng ngày. Sức khoẻ của cả nhà nhờ đó cũng được đảm bảo hơn.

Bà LÊ THỊ VÀI, Xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Trước đây chưa có nước, mình phải dùng nước suối, phải đi củi, đi gánh. Bây giờ có nước sạch, dân rất vui mừng, khỏi phải đi gánh, có nước trong nhà dùng thoải mái. Dân vui mừng cảm ơn Đảng và Nhà nước.”

Ông ĐOÀN VĂN LẠT, Xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Từ khi có nhà máy nước xây dựng xong, đưa vào cấp nước cho từng hộ gia đình thì chúng tôi được sử dụng nước sạch, đảm bảo chất lượng cuộc sống, yên tâm trong sinh hoạt gia đình.”

Nhiều năm qua, vấn đề nước sạch cho hơn 2.000 hộ dân luôn được cử tri của 5 xã vùng cao huyện Nam Đông kiến nghị với HDND và Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế. Do chưa có nước sạch, người dân phải đi ròng rã nhiều cây số để lấy nước ở khe suối, cao điểm vào mùa hè, nhiều trường học phải khoan giếng để lấy nước. Trước thực trạng đó, cuối năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi công dự án nhà máy nước Thượng Long với công suất 2.000m3 ngày đêm. Quá trình triển khai, dự án gặp khó khăn về vốn, đã được lãnh  đạo tỉnh TT Huế trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ. Đến tháng 11/2021, nhà máy nước bắt đầu vận hành.  

Ông NGUYỄN SƠN, Nhà máy nước Thượng Long, Công ty CP Cấp nước  tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã giải quyết, lắp đặt nước cho trên 80% người dân 5 xã vùng trên, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vào mùa hè, nhất là những khó khăn của đồng bào Cơ Tu, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông.

Ông LÊ MINH KHÁNH Chủ tịch UBND xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, về tiêu chí nâng cao chất lượng môi trường, Thượng Long cơ bản đã đạt nhờ có tiêu chí về nước sạch, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân, tạo nhiều thuận lợi cho bà con.

Đến thời điểm này có trên 80% hộ dân tại 5 xã vùng cao của huyện Nam Đông được đấu nối cấp nước sạch và sử dụng ổn định. Việc cung cấp nước sạch cho đồng bào cũng là thực hiện “lời hứa” với cử tri vùng cao sau nhiều nhiệm kỳ “bị treo”. Nước sạch không chỉ giúp nâng cao đời sống bà con vùng dân tộc thiểu số mà còn đảm bảo các tiêu chí an sinh xã hội nói chung.