Ông Boris Johnson rút lui khỏi cuộc đua vị trí thủ tướng

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ, đồng thời cũng là thủ tướng tiếp theo của nước Anh.

Ông Johnson cho biết dù có đủ sự ủng hộ cần thiết, song ông quyết định rút lui do "bây giờ không phải là thời điểm thích hợp" và "không thể điều hành hiệu quả nếu thiếu đi sự đoàn kết trong đảng". Trước đó, ông Johnson đã không thể đạt thoả thuận với 2 ứng viên khác là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak.

Với diễn biến này, khả năng chiến thắng của ông Rishi Sunak đang rộng mở. Theo thống kê của truyền thông Anh, ông Sunak đang dẫn đầu, với khoảng 165 nghị sĩ Bảo Thủ tuyên bố ủng hộ, trong khi bà Mordaunt mới tập hợp được khoảng 30 nghị sĩ.  

Lê Hiếu