Ông Kim Jong-un kêu gọi sẵn sàng phản công hạt nhân

Hôm nay 20/3, Hãng KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân bất cứ lúc nào để ngăn chặn chiến tranh.

Theo KCNA, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung, có sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Lời kêu gọi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được đưa ra khi nước này tổ chức tập trận nhằm cải thiện khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật và khả năng răn đe chiến tranh vào hôm 18-19/3.

Trong đợt tập trận này, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo có trang bị đầu đạn hạt nhân giả định. Tên lửa bay khoảng 800km trước khi đánh trúng mục tiêu ở độ cao 800m trong tình huống một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật giả định.

Các cuộc tập trận này được cho là nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn đến Mỹ và Hàn Quốc - hai đồng minh cũng đang diễn tập quân sự chung.

Việt Bắc